Phụng Thánh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]
Thơ/Định Luật
07/11/2018
Văn/Biên Khảo
29/08/2018
Văn/Biên Khảo
27/08/2018
Văn/Biên Khảo
23/08/2018
Văn/Tư Liệu
23/08/2018

Lẽ chánh tự nhiên có lẽ tà
Chánh Tà hai lẽ đoán sao ra;
Sao ra Tiên Phật người trần tục,
Trần tục muốn thành phải đến Ta
TNHT/1_
20 Février 1926
E - nguyenkimtong@yahoo.com
---------------
Kính Bạn,
Tôi là Tín đồ đạo Cao Dài, Tòa Thánh Tây Ninh. Tôi chọn phương tu là Phụng Sự.
Phụng Sư giống như từ thiện về hình thưc, nhưng tâm nguyện là dâng hiến phần
vật chất ban phát cho người nghèo lên Đức Thượng Đế toàn năng để Ngài giúp chúng
ta trả mọi thứ Nợ trong đời này và tiến kiếp.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả